Người Việt phải bỏ tiền túi chi trên 54% phí y tế

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/04/2016 07:04 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: VTV News)

VTV.vn - Đây là kết quả của một nghiên cứu do trường ĐH Y tế công cộng Hà Nội và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam vừa công bố.

Con số này cao gấp 3 lần so với mức chi toàn cầu và đưa Việt Nam đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á về mức chi từ tiền túi người dân cho các dịch vụ y tế.

Nghiên cứu đánh giá, gánh nặng y tế này đang là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo hóa, trong đó phần lớn là các gia đình ở nông thôn. Nghiên cứu cũng chỉ ra chi phí cao là do tác động bảo vệ của những chính sách tài chính y tế ở nước ra chưa rõ ràng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước