Nguy cơ bùng phát bệnh sốt xuất huyết trên diện rộng

VTV9-Thứ năm, ngày 19/04/2018 15:11 GMT+7

VTV.vn - Trước diễn biến bất thường của thời tiết, ngành y tế dự báo nhiều khả năng bệnh sốt xuất huyết có thể bùng phát trên diện rộng.

Tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận đến 14.000 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó, có 3 trường hợp tử vong. Đáng nói, số ca mắc và ca tử vong do sốt xuất huyết chủ yếu tập trung tại khu vực phía Nam với nhiều triệu chứng bất thường.

Nếu như những năm trước, các ca bị sốt xuất huyết nặng thường rơi vào trẻ khoảng 6 tuổi trở lại, thì năm nay tập trung nhiều ở độ tuổi từ 10 đến 16. Đặc biệt, có trường hợp mắc bệnh này đến 2 lần với các triệu chứng khác nhau.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, ngành y tế dự báo nhiều khả năng bệnh sốt xuất huyết có thể bùng phát trên diện rộng, vì vậy giải pháp tốt nhất là cộng đồng phải tăng cường diệt loăng quăng, muỗi và phải xét nghiệm khi trẻ có các triệu chứng nghi mắc bệnh sốt xuất huyết.

Xử trí thế nào nếu sốt xuất huyết lại bùng phát? Xử trí thế nào nếu sốt xuất huyết lại bùng phát? TP.HCM: Cảnh báo sốc do sốt xuất huyết dù mới đầu mùa TP.HCM: Cảnh báo sốc do sốt xuất huyết dù mới đầu mùa Hà Nội: Chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết ngay từ đầu năm 2018 Hà Nội: Chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết ngay từ đầu năm 2018

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước