Nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ tại Bình Định

Thanh Tùng - Huỳnh Danh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 03/12/2016 14:47 GMT+7

VTV.vn - Nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau nhiều ngày mưa lũ, nhất là sốt xuất huyết, là mối lo ngại của người dân Bình Định tại thời điểm này.

Mưa lũ tại Nam Trung Bộ tính đến thời điểm này đã làm 5 người thiệt mạng, 3 người bị thương và 1 người mất tích. Hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập và hàng chục nghìn ha lúa đông xuân mới gieo sạ của người dân bị mất trắng. Nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau nhiều ngày mưa lũ là mối lo ngại của người dân.

Hiện nay, nước lũ tại tỉnh Bình Định vẫn chưa rút hoàn toàn. Việc nhiều khu dân cư ngập lâu trong nước sẽ khiến cho nhiều loại dịch bệnh có nguy cơ phát sinh và lây lan.

Theo ngành y tế tỉnh Bình Định, sau lũ  bệnh sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp, viêm đường hô hấp và đau mắt đỏ rất dễ xảy ra. Rút kinh nghiệm từ đợt mưa lũ từ đầu tháng 11 vừa qua nên ngay sau khi có thông báo về đợt mưa lớn, ngành y tế Bình Định đã chủ động cấp hóa chất về cho tất cả các xã phường và triển khai phương án đối phó với dịch bệnh sau mưa lũ.

Lo nhất hiện nay là mối nguy bệnh sốt xuất huyết bùng phát trở lại, nhất là trong thời gian qua, Bình Định là 1 trong những tỉnh có số ca mắc sốt xuất huyết cao ở khu vực miền Trung với khoảng 4.000 ca mắc tính từ đầu năm đến nay, trong đó có 2 trường hợp tử vong. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước