Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tại các tỉnh phía Nam

CBS (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 16/05/2015 07:59 GMT+7

Bác sỹ điều trị cho một bệnh nhân nhi. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Nam. Số ca bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng, nguy cơ bùng phát dịch là rất cao.

Trong đầu tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận gần 4.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị. Con số này tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Tại một số địa phương khác như Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Khánh Hòa số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết cũng đang có xu hướng gia tăng. Dự báo khi bước vào mùa mưa, bệnh có khả năng diễn biến phức tạp, dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch.

Để chủ động phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: Diệt bọ gậy bằng cách vệ sinh xung quanh nhà, đậy kín bể nước, loại bỏ những vật dễ đọng nước; ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày; phun hóa chất phòng, chống dịch. Khi bị sốt, người dân nên đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn chứ không tự ý điều trị tại nhà.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước