Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc

Trung tâm Truyền hình thời tiết và cảnh báo thiên tai-Thứ sáu, ngày 04/08/2017 14:05 GMT+7

Lũ ống, lũ quét ở thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

VTV.vn - Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn diện rộng, nhiều tỉnh vùng núi Bắc Bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ sẽ tiếp diễn từ hôm nay (4/8) đến hết ngày 6/8 với tổng lượng mưa từng ngày như sau:

Từ 7h hôm nay đến 7h ngày mai: Khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng mưa to từ 50-100mm; Các nơi khác mưa khoảng 20-50mm.

Từ 7h ngày 5/8 đến 19h ngày 06/08: Mưa sẽ giảm dần, lượng phổ biến từ 10 – 30mm, riêng khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng vẫn đạt từ 50-80mm.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc - Ảnh 1.

Với diễn biến mưa như vậy, cảnh báo từ ngày 5 - 6/8, trên thượng lưu sông Hồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5-3m. Đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1.

Ngoài ra, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở nhiều nơi thuộc vùng núi phía Bắc như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước