Nguy cơ xuất hiện các điểm mới về sạt lở đất và lũ quét

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/06/2018 14:22 GMT+7

VTV.vn - Từ đêm 24/6 đến hôm nay (25/6), mây ẩm vẫn đang bao phủ và trút mưa xối xả xuống vùng núi và trung du của Bắc Bộ.

Dự báo từ ngày 25/6 - sáng 27/6, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh sẽ là những nơi mây ẩm hội tụ mạnh nhất, tiếp tục mưa to có nơi mưa rất to.

Theo cảnh báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang vẫn là những khu vực có nguy cơ cao xuất hiện các điểm mới về sạt lở đất và lũ quét.

Mưa liên tục, nước thoát không kịp, rất dễ tạo dòng chảy xiết gây ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi dốc đứng hay khu vực có nhiều sông suối nhỏ. Đặc biệt, ở những nơi đất bị phong hóa càng dày khả năng thấm nước càng lớn. Nước khi thấm sâu vào đất, làm dâng mực nước ngầm, phá vỡ liên kết trong đất, gây trượt lở.

Vì vậy, người dân cần đặc biệt lưu ý khi di chuyển qua Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang - nơi các tuyến đường Quốc lộ 279, 4D, 4C, nhiều tuyến đường tỉnh lộ, liên huyện xã vẫn gặp khó khăn, chưa khắc phục hậu quả xong từ sạt lở đất, lũ và mưa ngập từ hôm qua (24/6).

Lai Châu: Công tác tìm kiếm người mất tích do sạt lở núi gặp khó khăn Lai Châu: Công tác tìm kiếm người mất tích do sạt lở núi gặp khó khăn

VTV.vn - Liên tiếp nhiều vụ sạt lở núi đã xảy ra tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu khiến 9 người mất tích. Đây là khu vực chịu thiệt hại nặng nhất của tỉnh Lai Châu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước