Nguy hiểm rình rập từ nhà trẻ tự phát

PV-Thứ năm, ngày 10/04/2014 14:09 GMT+7

Công nhân khi gửi con tại các trường mầm non tư thục xung quanh các khu chế xuất, khu công nghiệp phải đóng 1,3-2 triệu đồng/tháng/trẻ, bao gồm học phí và tiền ăn. Mức chi phí này được coi là khá cao so với thu nhập của công nhân. Tuy nhiên, họ vẫn phải chấp nhận gửi con.

Lý do các phụ huynh phải chấp nhận gửi con bởi số lượng nhà trẻ tại các khu chế xuất, khu công nghiệp còn ít, trong khi các dự án xây dựng nhà trẻ cho con em công nhân vẫn ì ạch. Đây cũng là nguyên nhân tiềm ẩn tình trạng mất an toàn trong công tác chăm sóc trẻ như một số trường hợp từng xảy ra cách đây chưa lâu.

Xung quanh vấn đề trên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi VIDEO nội dung chi tiết dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước