Nguyên nhân gia tăng bệnh sốt xuất huyết?

Kim Xuân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 24/05/2015 16:40 GMT+7

VTV.vn - Tính đến thời điểm này, cả nước đã ghi nhận gần 11.400 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 41 tỉnh thành phố.

So với cùng kỳ năm 2014 số người mắc sốt xuất huyết tăng hơn 21%. Bộ Y tế nhận định, theo chu kỳ, tình hình sốt xuất huyết có nguy cơ tăng mạnh trong năm nay.

Vậy đâu là nguyên nhân gia tăng số người mắc bệnh sốt xuất huyết và làm thế nào để phòng tránh? Xung quanh vấn đề này phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Quang Tấn - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế .

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Ghi nhận 10 ca tử vong do sốt xuất huyết trong cả nước Ghi nhận 10 ca tử vong do sốt xuất huyết trong cả nước

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay đã có 10 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành phố như: TP.HCM, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long và Bạc Liêu.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước