Nguyên nhân vụ TNGT làm 6 người chết tại Long An

CBS-Thứ ba, ngày 14/05/2013 07:55 GMT+7

Theo Công an tỉnh Long An, nguyên nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng làm 6 người chết, 4 người bị thương là do tài xế xe tải buồn ngủ, thiếu tập trung quan sát.

Tài xế xe tải chở nước ngọt đã lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ TP.HCM đi Tiền Giang với tốc độ 50-55km/h trên làn đường ngoài cùng gần dải phân cách cứng giữa đường.

‘ Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng sáng ngày 11/5 tại Long An (Ảnh: Trường Giang/Tuổi trẻ)

Đến điểm xảy ra tai nạn, tài xế buồn ngủ nên không phát hiện thấy đoạn bê tông dài 2m của đầu dải phân cách đang đổ ngang ra đường. Tài xế xe tải đã không kịp xử lý phanh để tránh nên làm xe mất hướng, đâm qua phần đường bên trái, va chạm xe ô tô khách.

Cơ quan cảnh sát điều tra Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Việt Thắng - tài xế xe tải để tiến hành điều tra, làm rõ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước