Nhà chờ xe buýt nhanh ở Hà Nội: Băn khoăn tính tiện lợi!

Nguyễn Trang (VTV24 - chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 22/10/2014 23:58 GMT+7

Dù sẽ được vận hành vào năm 2015 nhưng hiện nay, nhiều người dân tỏ ra băn khoăn về tính tiện lợi của hệ thống nhà chờ xe buýt nhanh ở Hà Nội.

Nhà chờ xe buýt nhanh ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám là một trong khoảng 21 nhà chờ hiện đại sẽ được hoàn thiện từ nay đến năm 2015.

Theo Ban quản lý dự án này, tổng số tiền đầu tư cho cả hệ thống nhà chờ là 55 triệu USD (tương đương 1.000 tỷ đồng).

Các nhà chờ sẽ phục vụ cho tuyến xe buýt nhanh BRT dài 16 km từ bến xe Kim Mã đến bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông. Điểm đặc biệt của tuyến xe buýt này là phục vụ liên tục, vài phút có một chuyến và đi trên một làn đường riêng tách biệt với làn đường dành cho các phương tiện khác.

Tiêu chuẩn quốc tế là điều mà ban quản lý này cam kết. Thế nhưng, không ít người dân vẫn còn băn khoăn về tính tiện lợi của hệ thống khi nó được vận hành vào quý II năm sau.

Để biết thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước