“Nhà máy giấy Lee & Man phải bảo vệ môi trường như cam kết”

VTV9-Thứ tư, ngày 04/07/2018 19:57 GMT+7

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm việc với lãnh đạo Nhà máy giấy Lee & Man.

VTV.vn - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu yêu cầu Nhà máy giấy Lee & Man phải bảo vệ môi trường như cam kết.

Trong chuyến công tác tại Hậu Giang, chiều nay (4/7), Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã thị sát hoạt động tại Nhà máy giấy Lee & Man, thuộc Cụm công nghiệp Phú Hữu A, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành.

Phó Chủ tịch Quốc hội đã xem xét toàn bộ hệ thống xử lý nước thải của công ty, khu vực sản xuất và các công trình phụ trợ khép kín. Theo đó, nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn được đưa qua hồ kiểm chứng và hồ chỉ thị sinh học trước khi thải ra sông Hậu. Nhà máy cũng đã lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý khí thải, đầu tư hệ thống quan trắc tự động theo dõi chất lượng nước thải, khí thải.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những cố gắng của Nhà máy giấy Lee & Man khi đầu tư công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Điều này chứng tỏ những vấn đề mà người dân quan ngại thời gian qua được làm sáng tỏ, đồng thời yêu cầu nhà máy phải bảo vệ môi trường theo cam kết, bởi Lee & Man nằm ở điểm giữa xung yếu của con sông Hậu, chỉ cần một sự cố sẽ nhanh chóng ảnh hưởng đến cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhà máy giấy ở Quảng Ngãi vùi lấp ruộng của dân Nhà máy giấy ở Quảng Ngãi vùi lấp ruộng của dân

VTV.vn - Trong quá trình triển khai dự án Nhà máy Bột – Giấy VNT 19, nhiều diện tích đất nông nghiệp, kênh mương thủy lợi... của người dân ở xã Bình Phước (Quảng Ngãi) bị vùi lấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước