Nhà nông đua nhau… bỏ mía

TCTD-Thứ sáu, ngày 26/04/2013 22:34 GMT+7

Ảnh minh hoạ

 Chi phí đầu tư tăng cao cùng giá mía thấp khiến người trồng mía ở đồng bằng sông Cửu Long lỗ nặng. Điệp khúc trồng - chặt đối với cây mía ở đây lại tái diễn.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của ngành nông nghiệp các tỉnh Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Cà Mau… chỉ trong thời gian ngắn, diện tích trồng mía ở các địa phương này đã giảm hàng nghìn ha.

Riêng tại các tỉnh Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, diện tích đã giảm hơn 1.500 ha. Phần lớn người trồng mía cho rằng, giá mía nguyên liệu liên tục giảm trong khi giá vật tư nông nghiệp và nhân công lại cao. Bình quân sau mỗi vụ mía, giá nhân công tăng từ 30% – 35% và vật tư nông nghiệp tăng 10% – 15%.

Nếu đem chia cho thời gian 10 tháng/vụ mía, người trồng mía thu chưa tới 2 triệu đồng/ha/tháng, so với các loại cây trồng khác thì hiệu quả kinh tế của cây mía thấp nhất.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước