Nhãn Miền Thiết (Hưng Yên) không bị xông lưu huỳnh

Hải Duyên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 09/09/2016 06:13 GMT+7

VTV.vn - Không có chuyện nhãn Miền Thiết của Hưng Yên được xử lý bằng lưu huỳnh để làm sạch vỏ và cho mẫu mã đẹp trước khi đưa ra thị trường.

Đây là khẳng định của Hội Nông dân xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Theo Chủ tịch Hội, ông Nguyễn Văn Thế cho biết, bản thân giống nhãn Miền Thiết vốn đã to và đẹp do được áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật mới. Đặc biệt là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật rất nghiêm ngặt, không bị vết trên quả nhãn. Sau đó 1 tháng mới thu hoạch.

Ông Thế cũng khẳng định: Nếu nhãn bị tẩy mã bằng hóa chất thì không thể để được quá 2 ngày. Còn nhãn sạch Hưng Yên thì để 1 tuần vẫn đảm bảo chất lượng và quả vẫn tươi.


Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước