Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ trẻ em khuyết tật Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/01/2017 21:40 GMT+7

Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản đi thăm khu phục hồi chức năng trong Làng Hòa bình Hà Nội (Ảnh: Dân Trí)

VTV.vn - Bà Akie Abe khẳng định, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều mặt để giúp Việt Nam phát triển các chương trình hỗ trợ trẻ em thiệt thòi, khó khăn và khuyết tật.

Chiều 17/1, Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe và phu nhân đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam. 

Trong hơn 20 giờ thăm nước ta, bà Akie Abe - phu nhân Thủ tướng Nhật đã để lại hình ảnh gần gũi, chân tình và nhân hậu trong các hoạt động bên lề, góp phần làm đẹp thêm tình cảm gắn bó mà người dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản vốn dành cho nhau.

Đến thăm Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội, tiền thân là Làng Trẻ em Hòa Bình, phu nhân Thủ tướng Nhật Bản đã rất xúc động và vui mừng khi chứng kiến phương pháp trị liệu dệt Saori - phương pháp trị liệu tâm lý bằng cách dệt thủ công có nguồn gốc từ Nhật Bản.

Bà Akie Abe đã khẳng định, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ về nhiều mặt để giúp Việt Nam phát triển nhiều hơn nữa các chương trình hỗ trợ trẻ em thiệt thòi, khó khăn và khuyết tật trong thời gian tới.

Trong thời gian ở Việt Nam, bà Akia cũng đã có cuộc gặp gỡ một số đại diện Việt Nam từng tham gia Chương trình "Tàu thanh niên Đông Nam Á" - Chương trình do Nhật Bản khởi xướng và tổ chức từ năm 1974 với mục tiêu để thanh niên Nhật Bản và thanh niên các quốc gia Đông Nam Á có cơ hội giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước