“Nhật ký trong tù” qua Thư pháp Hàn Quốc

Nguyệt Hà-Thứ ba, ngày 04/05/2010 18:00 GMT+7

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tp.HCM đã phối hợp với Hội thư pháp Hàn Quốc tổ chức triển lãm nghệ thuật thư pháp Hàn Quốc về tác phẩm thơ “Nhật ký trong tù”.

Bài thơ “Cảnh chiều hôm”. Nhà thư pháp Kim Myung Hee.

Triển lãm giới thiệu 50 tác phẩm thư pháp Hàn Quốc do 25 nhà thư pháp hàng đầu về nghệ thuật thư pháp Hàn Quốc thực hiện.

‘ Chủ tịch Hội thư pháp Hàn Quốc trao tặng thư pháp cho Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Thông qua bút pháp nghệ thuật thư pháp, các nhà thư pháp Hàn Quốc đã làm nổi bật nội dung, ý nghĩa của tác phẩm “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng kính trọng, ngưỡng mộ và kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhân dân Hàn Quốc nói chung và các tác giả thư pháp Hàn Quốc nói riêng, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Từ cuối tháng 12 năm ngoái, các tác phẩm thư pháp này cũng đã được triển lãm tại 9 thành phố lớn của Hàn Quốc. Thời gian tới, các tác phẩm này sẽ tiếp tục được triển lãm tại Nghệ An và Huế.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước