Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết ở Hà Nam là lao động làm việc tại Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/08/2017 19:37 GMT+7

VTV.vn - Qua ghi nhận của phóng viên, hầu hết các ca bệnh mắc sốt xuất huyết tại Hà Nam lại là những người đang làm việc tại Hà Nội và trở về địa phương sau khi mắc bệnh.

Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế cho biết số ca mắc sốt xuất huyết của nước ta cho đến ngày 9/8 đã là 80.000 ca và số người tử vong đã là 22 người. TP.HCM là địa phương có số ca mắc nhiều nhất, 14.000 ca. Còn ở Hà Nội, 2 tuần trở lại đây, mỗi tuần lại có thêm gần 2.000 ca mắc mới, đưa Thủ đô trở thành địa phương thứ 5 trong cả nước có số ca mắc cao nhất tính theo tỷ lệ mắc bệnh/100.000 dân.

UBND tỉnh Hà Nam cũng vừa công bố dịch sốt xuất huyết. Qua ghi nhận của phóng viên, hầu hết các ca bệnh mắc sốt xuất huyết lại là những người đang làm việc tại Hà Nội và trở về địa phương sau khi mắc bệnh.

Anh Đinh Văn Hoàn là thợ lắp kính đã lên Hà Nội làm việc được 3 năm nay. Khu vực nơi anh ở trọ thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội chưa được phun thuốc muỗi. Sau thời gian sốt cao phải nằm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, đến nay tình trạng bệnh của anh đã tiến triển tốt.

Thời điểm công bố dịch khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đang có 33 bệnh nhân điều trị trên tổng số 40 giường bệnh. 2/3 trong số này là lao động tự do làm việc tại Hà Nội.

Hiện toàn tỉnh Hà Nam đang theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch, không để phát sinh các ổ dịch mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước