Nhiều bệnh nhi nhập viện trễ vì cha mẹ tin vào cúng bái

Kim Dung (VTV8)-Thứ năm, ngày 23/06/2016 11:29 GMT+7

VTV.vn - Do thiếu hiểu biết và tin vào cúng bái nên việc chậm đưa trẻ đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế đã dẫn đến nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng rất nguy hiểm.

Việc tin vào cúng bái đã khiến cho tình trạng trẻ em nhập viện trong mùa nắng nóng trở nên trầm trọng hơn. Đặc biệt, nhiều trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm do người nhà chậm đưa đến cơ sở y tế.

Khi trẻ bị bệnh, cha mẹ của các em lại đi cúng heo, cúng gà. Khi tình trạng trẻ nguy hiểm hơn mới xuống bệnh viện. Tại khoa Nhi của Bệnh viện Đa Khoa Quảng Ngãi, số lượng bệnh nhi tiếp nhận và điều trị tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với ngày thường trong khi Khoa chỉ có 90 giường bệnh.

Thêm vào đó là việc chậm đưa trẻ đến khám bệnh tại các cơ sở y tế, nhất là đối với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác khám, điều trị.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước