Nhiều cơ sở nấu rượu ở làng Tả Thanh Oai đóng cửa khi có kiểm tra

Kim Xuân - Thanh Xuân - Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 21/03/2017 15:51 GMT+7

VTV.vn - Tại thời điểm kiểm tra, làng chuyên nấu rượu Tả Thanh Oai, Thanh Trì (Hà Nội) chỉ có 2 cơ sở nấu rượu công nghiệp hoạt động, còn hầu hết các cơ sở khác không sản xuất.

Trước tình trạng nhiều vụ ngộ độc do rượu methanol xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm rượu tự nấu và rượu bán trên thị trường. Hiện Hà Nội có 8 làng nghề nấu rượu và do cơ quan chức năng huyện quản lý. Sáng nay (21/3), đoàn đã kiểm tra tại làng chuyên nấu rượu Tả Thanh Oai, Thanh Trì.

Trong thời gian qua, Hà Nội đã tiến hành xét nghiệm gần 900 mẫu rượu và phát hiện có 47 mẫu có methanol, trong đó có 5 mẫu vượt ngưỡng cho phép.

Xã Tả Thanh Oai có 35 cơ sở sản xuất rượu và cung cấp cho thị trường Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, chỉ có 2 cơ sở nấu rượu công nghiệp hoạt động, còn hầu hết các cơ sở khác không sản xuất. Các cơ sở này cho biết họ không nấu rượu từ sau Tết, còn cơ quan chức năng của huyện cho biết, các cơ sở này tự đóng cửa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước