Nhiều địa phương hưởng ứng Tết trồng cây

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/02/2018 15:52 GMT+7

VTV.vn - Sáng 21/2 (mùng 6 Tết), nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân Mậu Tuất 2018.

Một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây năm nay ở thị trấn Khe Sanh, Quảng Trị đó là bắt đầu công việc trồng rừng ngay trong những ngày đầu Xuân.

Theo đó, giống cây được trồng xen lẫn những cánh rừng phòng hộ là dầu trẩu và cây gỗ lớn, vừa đảm bảo chức năng phòng hộ nhưng cũng góp phần đem lại thu nhập đáng kể đối với người dân sống ở khu vực có rừng.

Với việc duy trì phong trào trồng rừng vụ Tết, trung bình mỗi năm tỉnh Quảng Trị trồng mới được gần 7.000 ha rừng sản xuất và rừng phòng hộ, đưa tỷ lệ che phủ rừng ở Quảng Trị đạt gần 50%.

Phong trào trồng rừng, giữ rừng ở Quảng Trị và một số tình phía Bắc như Bắc Kạn, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc luôn được cộng đồng và chính quyền các địa phương quan tâm. Trồng rừng đã trở thành một nghề, giúp nhiều gia đình có cuộc sống bền vững.

Điểm mới của Tết trồng cây Mậu Tuất 2018 là không chuyển đổi từ rừng tự nhiên sang rừng trồng. Tại thời điểm này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai nhiều hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững hơn, cải thiện môi trường sống cho cộng đồng dân cư và thực hiện mục tiêu chung là đưa độ che phủ của rừng trên cả nước lên 42% vào năm 2020.

Hiệu quả trồng rừng từ bầu ươm bằng phế liệu hữu cơ Hiệu quả trồng rừng từ bầu ươm bằng phế liệu hữu cơ

VTV.vn - Xây dựng mô hình sản xuất cây giống thân thiện môi trường nhờ sử dụng các bầu ươm hữu cơ thay thế cho các bầu ươm hỗn hợp đất bằng túi ni lông, bước đầu đã cho hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước