Nhiều điểm dừng đỗ taxi ở Hà Nội bị chiếm dụng

Lô Dũng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 25/04/2018 14:59 GMT+7

VTV.vn - Theo quy định, tại các điểm đón trả khách, taxi chỉ được phép dừng đỗ không quá 2 phút nhưng ở bất kỳ điểm đón trả khách của taxi nào cũng thường xuyên bị chiếm dụng.

Xây dựng những điểm dừng đỗ đón trả khách cho taxi được kỳ vọng là sẽ góp phần tạo thói quen đi lại văn minh, trật tự; tiến tới loại bỏ taxi "dù". Tuy nhiên, sau một thời gian thí điểm, kết quả lại chưa đạt được như mong đợi.

Các xe chiếm dụng đậu đỗ tại điểm quy định cho phép taxi dừng đỗ nhưng không bị xử lý. Vì thế, Hiệp hội Taxi Hà Nội đã có kiến nghị và Sở GTVT Hà Nội cũng thống nhất chủ trương lắp đặt camera ghi hình để làm căn cứ phạt nguội. Tuy nhiên, đây có lẽ cũng không hẳn là giải pháp tối ưu.

Hiện Sở GTVT cũng giao cho Hiệp hội Taxi Hà Nội tìm vị trí để lập thêm 63 điểm dừng đón khách cho taxi. Tuy nhiên, khi chưa có quy định cụ thể về cơ chế giám sát cũng như chế tài xử lý các trường hợp cố tình chiếm dụng điểm đón trả khách của taxi để dừng đỗ, có lẽ việc lập các điểm dừng đón trả khách cho taxi cũng không đem lại hiệu quả như mong muốn.

Taxi công nghệ thời vẫy khách Taxi công nghệ thời vẫy khách Hà Nội không gỡ biển cấm taxi ở 11 tuyến phố Hà Nội không gỡ biển cấm taxi ở 11 tuyến phố Cần xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng với taxi công nghệ Cần xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng với taxi công nghệ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước