Nhiều điểm mới trong việc hỗ trợ người nghiện ma túy tại TP.HCM

VTV9-Thứ hai, ngày 26/06/2017 14:56 GMT+7

TP.HCM tiếp nhận 250 học viên cai nghiện của tỉnh Bình Dương mỗi năm. (Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Với hơn 21.700 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, TP.HCM đã áp dụng các biện pháp và nhiều điểm mới trong việc hỗ trợ người nghiện trên địa bàn.

Xác định việc đấu tranh với tệ nạn ma túy là cuộc chiến lâu dài, bền bỉ cũng như phải có những sáng kiến để kéo giảm tệ nạn này, trong năm 2017, TP.HCM đã có nhiều điểm mới trong hỗ trợ người nghiện ma túy trên địa bàn.

Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với ông Trần Ngọc Du, Chi Cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM về vấn đề này.

Chưa có phác đồ điều trị chính thức cho người nghiện ma túy đá Chưa có phác đồ điều trị chính thức cho người nghiện ma túy đá Ma túy mới tràn lan, số người nghiện không có dấu hiệu suy giảm Ma túy mới tràn lan, số người nghiện không có dấu hiệu suy giảm 70 người nghiện ma túy dưới 35 tuổi 70 người nghiện ma túy dưới 35 tuổi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước