Nhiều đổi mới trong công tác cán bộ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/05/2018 12:50 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Nghị quyết xác định tiếp tục nghiên cứu, thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

Nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2020 hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức chạy quyền; Đẩy mạnh thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương; Hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về các nhóm giải pháp chủ yếu, Nghị quyết chủ trương tăng cường công tác giáo dục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả những tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ. Thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ theo hướng đồng bộ liên thông, nhất quán; đẩy mạnh phân cấp phân quyền, ràng buộc trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, thiêu tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh đối với các chức danh tương đương; tiếp tục cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực; Có cơ chế cạnh tranh vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ và tiến tới bỏ chế độ "biên chế suốt đời".

Nghị quyết cũng xác định tiếp tục nghiên cứu, thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng; thực hiện người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ theo một quy trình nhất định, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước