Nhiều hồ đập tại Nghệ An đã đầy nước

Liên Liên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 13:57 GMT+7

VTV.vn - Tại Nghệ An, 1/2 trong số 600 hồ đập tại đây đã đầy nước nên nguy cơ mất an toàn khi mưa bão là rất cao.

Sáng 15/9, nhiều người dân tại Nghệ An khi đang di chuyển trên đường đã phải dừng lại vì gió lớn do bão số 10 không thể đi được. Đến gần trưa, khi mưa gió lớn hơn hầu hết người dân đã tránh bão ở những nơi an toàn.

Do gió to kết hợp với triều cường nên sóng biển tại Nghệ An đã cao gần 4,5m. Đây được coi là mức cảnh báo nguy hiểm cấp độ 4 ở địa phương này. Nước biển dâng lên cao đã tràn bờ một phần và đe dọa trực tiếp đến 18.000ha nuôi trồng thủy sản chưa thu hoạch tại Nghệ An.

Mưa lớn được cảnh báo sẽ còn tiếp tục, nguy cơ ngập úng cục bộ xảy ra rất cao, đặc biệt nguy cơ mất an toàn hồ chứa. Trên toàn tỉnh có hơn 600 hồ đập, trong đó đã có 1/2 số hồ chứa bị đầy nước, số còn lại mực nước khoảng 80 - 90%.

Nghệ An có 2 hồ chứa là hồ Vực Mẫu ở Hoàng Mai và Sông Sào ở Nghĩa Đàn có cửa xả tràn đóng mở, vì vậy để ứng phó với mưa lớn ngày 14/9 tỉnh đã xả lũ 2 hồ chứa này.

Nghệ An đã sơ tán hơn 17.000 người khỏi vùng nguy hiểm Nghệ An đã sơ tán hơn 17.000 người khỏi vùng nguy hiểm

VTV.vn - Ngay trong sáng nay (15/9), tại TP Vinh, Cửa Lò và các vùng phụ cận đã có mưa vừa đến mưa to, gió giật mạnh. Các địa phương đã và đang nỗ lực để ứng phó với cơn bão số 10.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước