Nhiều học sinh bị ép đi học thêm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/03/2017 14:14 GMT+7

VTV.vn - Thực tế, việc dạy thêm, học thêm đã bị một bộ phận giáo viên lợi dụng để kiếm thêm thu nhập.

Khi lợi nhuận từ việc dạy thêm được đặt lên trên, người dạy học sẽ tìm mọi cách để kéo học sinh đến học thêm với mình.

Thực tế, các bậc làm cha làm mẹ chỉ cảm nhận mơ hồ rằng: vì con không đi học thêm, nên kết quả học tập không tốt, có sự phân biệt đối xử với con. Nhưng trong một số trường hợp, mọi việc thậm chí rõ ràng hơn.

Trong tờ đơn kêu cứu của phụ huynh học sinh một trường THPT có tiếng ở Hà Nội gửi tới lãnh đạo ngành giáo dục và tới các cơ quan báo chí để phản ánh về việc con mình bị giáo viên trù dập do không đi học thêm. Theo phản ánh của phụ huynh, vì không đi học thêm, nên con họ liên tục bị cho điểm 1. Được biết, vị giáo viên này trên lớp chỉ dạy lý thuyết, còn ở lớp học thêm mới hướng dẫn cách giải và luyện đề cho bài kiểm tra trên lớp.

Sau khi sự việc được phản ánh tới báo chí, nhà trường đã phải nhận lỗi và giáo viên phải chấn chỉnh lại hành vi của mình.

Cũng trong một tờ đơn khác, vị phụ huynh học sinh lớp 1 trình bày về việc con họ bị giáo viên đánh, cô lập với bạn bè trong lớp vì gia đình không đủ điều kiện kinh tế cho con đi học thêm ở lớp của cô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước