Nhiều khu vực ở miền Trung ngập trong nước lũ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/12/2017 07:16 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Trong ngày hôm qua (3/12), nhiều địa phương ở miền Trung đã bị ngập sâu do các nhà máy thủy điện xả lũ.

Nhà máy Thủy điện sông Hinh và Nhà máy Thủy điện sông Ba Hạ xả lũ đúng vào thời điểm thủy triều dâng cao đã khiến nhiều khu vực của tỉnh Phú Yên bị ngập như: Huyện Đồng Xuân, cầu Cây Sung. Có nơi ngập sâu tới 2m, người dân phải đi lại bằng thuyền và xuồng nhỏ.

Còn tại Bình Định, sau nhiều ngày mưa lớn trên diện rộng, toàn tỉnh có hơn 2.750 hộ dân bị ngập nước. Hàng ngàn học sinh phổ thông của tỉnh đang phải nghỉ học.

Mưa lũ tại các vùng núi luôn đi kèm với nguy cơ sạt lở đất, đòi hỏi công tác di dân phải được thực hiện khẩn trương, kịp thời. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà nhiều hộ dân vẫn chưa thể đến nơi tránh trú an toàn. 

Mưa lũ tại miền Trung còn kéo dài, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất Mưa lũ tại miền Trung còn kéo dài, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất Mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ dâng cao gây ngập lụt ở miền Trung Mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ dâng cao gây ngập lụt ở miền Trung Bão chồng bão, lũ chồng lũ, người dân miền Trung chồng chất khó khăn Bão chồng bão, lũ chồng lũ, người dân miền Trung chồng chất khó khăn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước