Nhiều lý do khiến người dân Hậu Giang chưa mặn mà với BHYT toàn dân

VTV9-Thứ ba, ngày 02/01/2018 14:07 GMT+7

VTV.vn - Thiếu tiền, thấy chưa cần thiết, không hài lòng với chất lượng khám, chữa bệnh... là những lý do khiến người dân Hậu Giang chưa mặn mà với BHYT toàn dân.

Gia đình anh Nguyễn Văn Chanh (xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) có 5 nhân khẩu, trong đó 3 người con có bảo hiểm y tế dành cho học sinh, hai vợ chồng anh nhiều năm nay vẫn chưa mua bảo hiểm. Phải khám bệnh thường xuyên, chị Phạm Thị Nương (xã Vị Thanh) mới mua bảo hiểm y tế, còn các thành viên khác trong gia đình không mua mặc dù địa phương đã nhiều lần vận động. Tình trạng này khá phổ biến ở xã nông thôn mới Vị Thanh.

Năm 2017, chỉ có khoảng 75% dân số tỉnh Hậu Giang tham gia bảo hiểm y tế, trong đó nhiều xã bị rớt tiêu chí nông thôn mới do không đạt tỷ lệ 85%. Ở nhiều nơi dù đã sử dụng tất cả các giải pháp, nhưng hiệu quả chưa cao.

Vướng mắc trong việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân hiện còn rất nhiều, trong đó mấu chốt vẫn là ý thức, sự tự giác tham gia của người dân. Do đó, việc tuyên truyền theo chiều sâu, hạn chế tình trạng tìm nguồn tiền để mua bảo hiểm y tế tặng cho người dân sẽ là một số giải pháp được chú trọng.


Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 82 Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 82

VTV.vn - Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam diễn ra chiều qua (25/4).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước