Nhiều nhà máy đường ở Hậu Giang ngưng hoạt động vì thiếu nguyên liệu

Đặng Công (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 11/10/2016 13:03 GMT+7

VTV.vn - Trái với sự sôi động của những năm trước, nhiều nhà máy đường ở tỉnh Hậu Giang chỉ hoạt động một vài ngày rồi ngưng, số khác chỉ hoạt động cầm chừng.

Đây là điều chưa từng xảy ra ở địa phương có diện tích mía lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long.

Đã vào vụ ép nhưng cầu cảng Nhà máy đường Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang khá im ắng. Theo kế hoạch, đầu tháng 10, Nhà máy đường Phụng Hiệp sẽ vào vụ mới nhưng tại thời điểm này, cầu cảng của nhà máy không có một ghe chở mía nào cập bến.

Tổng Công ty mía đường Cần Thơ cho biết, cả 2 nhà máy này đã vào vụ ép ngày 1/10. Tuy nhiên, mấy ngày qua, giá mía liên tục tăng cao. Không thể cạnh tranh thu mua nguyên liệu nên cả 2 nhà máy phải ngưng hoạt động.

Thiếu nguyên liệu đang là nỗi lo chung của các nhà máy đường ở Hậu Giang. Để đáp ứng công suất 1.500 tấn/ngày đêm, Công ty mía đường cồn Long Mỹ Phát phải nâng giá thu mua tại cầu cảng lên 1.350 đồng/kg.

Ba nhà máy nhưng 1 hoạt động cầm chừng, 2 phải tạm ngưng hoạt động. Điều này có thể đẩy giá đường tăng cao dịp cuối năm. Tuy nhiên, Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang bác bỏ lo lắng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước