Nhiều sai phạm tại Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động và Xã hội Long An

VTV9-Thứ sáu, ngày 21/04/2017 14:31 GMT+7

Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục Lao động và Xã hội, nơi 100 học viên cai nghiện bỏ trốn. (Ảnh: Báo Long An online)

VTV.vn - Nhiều sai phạm đã được phát hiện tại Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động và Xã hội tỉnh Long An ngay sau vụ việc 100 học viên cai nghiện tại đây trốn trại.

Đây là kết quả kiểm tra của đoàn thanh tra UBND tỉnh Long An. Theo đó, kết luật kiểm tra chỉ rõ, Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động và Xã hội tỉnh Long An dù có chức năng chữa bệnh nhưng chưa được trang bị các thiết bị phù hợp với chức năng này, không có cán bộ y tế chuyên khoa điều trị bệnh cho học viên cai nghiện.

Từ năm 2015 đến nay, trung tâm không lập hồ sơ theo dõi và kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt chưa thực hiện điều trị các rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy, chưa thực hiện công tác xét nghiệm thường quy cho học viên. Thậm chí, phương án lao động cho học viên cũng không đúng theo quy định. Ngoài ra, đơn vị chưa tổ chức dạy nghề, hướng dẫn nghề nghiệp cho học viên.

Trước những sai phạm kéo dài này, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo cần làm rõ trách nhiệm của một số tập thể, cá nhân có dấu hiệu vi phạm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước