Nhiều tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Quảng Nam trở về từ vùng biển Hoàng Sa

PV-Thứ sáu, ngày 06/06/2014 21:00 GMT+7

Ảnh: VTV Online

Sau gần một tháng tham gia đánh bắt ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa của Việt Nam - khu vực mà Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, hôm nay (6/6), nhiều tàu xa bờ của ngư dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã về đến đất liền.

Đợt ra khơi vừa rồi, huyện Núi Thành có 15 tàu có công suất lớn, từ khoảng 200 đến hơn 700 CV. Các tàu đi thành từng đội hình, theo từng tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển.

Phần lớn, các đội tàu đều đánh bắt ở khu vực cách vị trí Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép khoảng 10 hải lý. Có trường hợp tàu cá của ngư dân Núi Thành đã bị tàu cá Trung Quốc đâm hư hỏng như chiếc tàu mang biển hiệu QNa 91559.

Sau chuyến đi biển dài, ngư dân huyện Núi Thành ngày càng có thêm nhiều kinh nghiệm để tiếp tục ra khơi, bám biển. Theo nhiều ngư dân, những chuyến tàu câu mực sẽ trở lại ngư trường trong thời gian sớm nhất.

Quý vị và các bạn có thể theo dõi thêm nội dung chi tiết qua VIDEO dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước