Nhiều ý kiến khác nhau về dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi)

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/06/2017 19:54 GMT+7

VTV.vn - Sáng 16/6, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về dự thảo Luật quản lý nợ công (sửa đổi). Các đại biểu Quốc hội vẫn còn có ý kiến khác nhau về đầu mối quản lý nợ công.

Nhiều đại biểu nhất trí việc giữ nguyên như cũ để đảm bảo ổn định, nghĩa là quản lý nợ công được giao cho 3 đầu mối: Bộ Tài chính là cơ quan thống nhất quản lý Nhà nước về quản lý nợ công; Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý vốn ODA, vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài; còn Ngân hàng Nhà nước chủ trì đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế.

Tuy nhiên, đại biểu Hoàng Quang Hàm (đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ) nhận xét để 3 cơ quan hiện nay đỡ xáo trộn bộ máy và có thể phân định trách nhiệm rõ hơn, quy định việc phối hợp rõ hơn để quản lý nợ, đại biểu đề nghị quy định theo hướng chỉ giao một cơ quan là đầu mối thống nhất theo sự phân công của Chính phủ. Bởi thực tế, sự phối hợp của 3 cơ quan chưa thông suốt, chưa kiểm soát được vốn ODA nên đẩy bội chi nợ công lên cao ngoài dự kiến, đồng thời chưa gắn được trách nhiệm vay với cân đối nguồn để trả nợ.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nghe Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Báo cáo thẩm tra của Ủy Ban Tư pháp về đề nghị này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước