Nhóm họp các chuyên gia ARF về tình hình an ninh khu vực

Lã Linh - Quang Khải (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 08/03/2018 09:36 GMT+7

VTV.vn - Cuộc họp lần thứ 12 Nhóm các chuyên gia và nhân vật nổi tiếng của Diễn đàn Khu vực ASEAN, ARF EEPs đã khai mạc tại Hà Nội.

Đây là cuộc họp thường niên nhằm trao đổi về tình hình an ninh khu vực, những vấn đề và thách thức đang nổi lên, từ đó đề xuất những khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy tiến trình ARF, đệ trình lên các cuộc họp cấp SOM và Bộ trưởng của Diễn đàn.

Việt Nam đã cùng với Nhật Bản đóng vai trò chủ trì cuộc họp năm nay. 27 nước thành viên ARF đã cử đại biểu tham dự cuộc họp, trong đó các trưởng đoàn là những chuyên gia, nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng quan chức cao cấp của Việt Nam trong ARF nhấn mạnh, cuộc họp diễn ra trong bối cảnh khu vực đang chịu tác động sâu sắc từ quá tình chuyển dịch quyền lực, sự điều chỉnh chính sách của các nước lớn và sự gia tăng những nguy cơ an ninh cả truyền thống và phi truyền thống. Nhóm các nước thành viên ARF đã đệ trình nhiều khuyến nghị chính sách có giá trị nhằm thúc đẩy ngoại giao phòng ngừa tại châu Á - Thái Bình Dương, đóng góp quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực.

Cuộc họp năm nay gồm 6 phiên, chú trọng bàn luận các vấn đề an ninh nổi cộm như điều chỉnh chính sách và quan hệ giữa các nước lớn, không phổ biến vũ khí và giải trừ quân bị, an ninh biển và an ninh mạng. Dự kiến sau hai ngày làm việc (6 - 7/3), Nhóm các chuyên gia và nhân vật nổi tiếng sẽ thông qua Báo cáo của đồng chủ trì cuộc họp với các khuyến nghị cụ thể đệ trình lên cuộc họp cấp Bộ trưởng ARF năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước