Nhu cầu vốn đầu tư của Đông Nam Bộ và ĐBSCL năm 2020 sẽ tăng cao

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/08/2019 20:12 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Nhu cầu vốn đầu tư phát triển năm 2020 của Đông Nam Bộ và ĐBSCL là hơn 170.000 tỷ đồng, được cho là tăng cao so với năm nay.

Thông tin được đưa ra từ Hội nghị Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng nay (14/8) tại Vĩnh Long.

Nhu cầu vốn tăng cao do 2020 năm bản lề quan trọng, năm cuối thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020. Vì vậy, 19 tỉnh vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL đề nghị bố trí vốn còn lại trong kế hoạch để hoàn thành các dự án và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tính đến cuối tháng 7, giải ngân toàn vùng Đông Nam Bộ chỉ đạt hơn 18.600 tỷ đồng. Riêng ĐBSCL không có địa phương nào có mức giải ngân đạt một nửa kế hoạch đề ra. Nguyên nhân được xác định là do nhiều dự án đầu tư vốn ODA gặp vướng mắc, giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ chậm, năng lực một số chủ đầu tư còn hạn chế.

Nhiều bộ, ngành có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công với tốc độ chậm Nhiều bộ, ngành có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công với tốc độ chậm

VTV.vn - Nếu 7 tháng năm 2018, số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các bộ ngành và địa phương đã ở mức thấp thì thống kê năm nay còn ghi nhận những con số đáng lo hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước