Nhức nhối nạn mua bán người qua biên giới

Nguyễn Ngân-Thứ sáu, ngày 13/12/2013 18:00 GMT+7

 Câu chuyện 6 bé gái ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La từng là nạn nhân của đường dây mua bán người khiến người dân chưa hết bàng hoàng. Cả 6 em đều bị xâm hại tình dục, lớn tuổi nhất 18 tuổi, nhỏ nhất mới 13.

Tình hình tội phạm mua bán người, đặc biệt mua bán phụ nữ, trẻ em diễn biến phức tạp, tính chất, quy mô và thủ đoạn hoạt động tinh vi, có tổ chức chặt chẽ và xuyên quốc gia.

‘ Một trong những nạn nhân của nạn mua bán người. Ảnh: VTV Online

Đáng chú ý hơn, nắm bắt tâm lý cần việc làm của bà con đồng bào dân tộc thiểu số thời điểm cuối năm, các đối tượng thực hiện hành vi lừa mua bán người dưới dạng tạo công ăn việc làm với mức thu nhập cao. Sau đó, chúng bắt nạn nhân lao động cưỡng bức và lạm dụng tình dục.

Phóng sự được thực hiện tại tỉnh Sơn La, một trong những địa bàn nóng về tình hình tội phạm buôn bán người thời gian gần đây sẽ giúp quý vị khán giả hiểu hơn về loại tội phạm nguy hiểm này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước