Những con voi còn lại cuối cùng ở Tây Nguyên

Hồng Phong (VTV8)-Thứ năm, ngày 04/08/2016 10:56 GMT+7

VTV.vn - Những đàn voi hùng dũng, tung hoành ngang dọc núi rừng cùng với con người giữ gìn buôn làng giờ chỉ còn trong ký ức.

Hồ Lăk, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk một thời là không gian sinh sống ưa thích của đàn voi nhà. Trước đây, dòng tộc của ông Y Gah H’Mok, buôn Lê, cạnh hồ Lăk được xem là dòng tộc có kinh nghiệm trong nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng ở vùng Lăk. Thế nhưng, bây giờ cả dòng tộc chỉ còn duy nhất 1 con.

Trước năm 1975, đàn voi nhà ở Tây Nguyên có khoảng 500 con thế nhưng đến thời điểm này, số lượng voi nhà chỉ còn 43 cá thể. Trước nguy cơ tuyệt chủng, tháng 11/2011, tỉnh Đăk Lăk đã thành lập Trung tâm Bảo tồn voi với nhiệm vụ quản lý, chăm sóc, cứu chữa, cứu hộ voi nhà lẫn voi rừng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước