Những dấu ấn trong chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Trung Kiên, Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/03/2018 20:05 GMT+7

VTV.vn - Đêm 18/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã về đến Hà Nội, kết thúc chuyến thăm New Zealand, Australia và tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia.

3 sự kiện quan trọng diễn ra liên tục trong 1 tuần qua đã mang lại lợi ích rất thiết thực cho Việt Nam từ chính trị, kinh tế, giáo dục đến an ninh quốc phòng.

3 sự kiện diễn ra trong 8 ngày qua đều gắn với chữ "chiến lược", mở đầu bằng chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để đưa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước hướng tới đối tác chiến lược. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Jacinda Ardern đã nhất trí tăng cường nội hàm về quan hệ đối tác toàn diện hiện có và xác định lộ trình cho việc nâng cấp lên đối tác chiến lược trong 1 - 2 năm tới.

Còn chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng là để chính thức nâng cấp mối quan hệ đối tác toàn diện tăng cường giữa hai nước thành đối tác chiến lược; còn tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Australia là để tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên, trong đó, Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của ASEAN.

Những nghi lễ đón tiếp trọng thị nhất của New Zealand và Australia dành cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã thể hiện vị thế, tầm vóc của Việt Nam trong mối quan hệ với hai đối tác quan trọng không chỉ với Việt Nam mà còn với cả ASEAN.

Như vậy, đến thời điểm này Australia là đối tác chiến lược thứ 12 của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng đã nhất trí những nội hàm cụ thể của quan hệ đối tác chiến lược với các cơ chế hợp tác, cũng như các cơ chế trao đổi và tham vấn thường niên ở cả cấp cao, cấp chuyên viên.

Trong một ngày mà Thủ tướng Malcolm Tunrnbull gọi là lịch sử, ông còn dành những tình cảm thân thiết khi tự tay mở cửa xe để đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự lễ chiêu đãi. Còn Toàn quyền Australia Peter Cosgrove đã đích thân lái xe điện đưa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân thăm vườn thú kangaroo trong khuôn viên Phủ Toàn quyền. Đây là những cử chỉ đặc biệt thể hiện sự coi trọng của Australia dành cho Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Toàn quyền còn bày tỏ, Australia tự hào vì có một người bạn là Việt Nam.

Chuyến thăm New Zealand và Australia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không chỉ thu hút sự quan tâm của chính giới hai nước, mà còn được giới kinh doanh đón đợi. Bởi các chuyến thăm chỉ diễn ra mấy ngày sau khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương được ký. Vì vậy, tại các Diễn đàn doanh nghiệp ở New Zealand hay Australia, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, các hội trường đều không còn chỗ trống. Tại đây, Thủ tướng đã khẳng định những cam kết về tiếp tục đẩy mạnh cải cách và Thủ tướng đã chính thức thông báo kinh tế quý I của Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng kỷ lục 7,41%.

Những cải cách của một chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, cùng với một môi trường quốc tế tạo thuận lợi, trong tương lai gần đã tạo nên sự hứng khởi cho các doanh nghiệp của NewZealand và Australia. Vì vậy, khi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đã có những quỹ đầu tư và tập đoàn lớn của hai nước khẳng định sẽ sớm vào Việt Nam.

Gần 30 văn kiện và thỏa thuận giữa Chính phủ, các bộ, địa phương và doanh nghiệp được ký trong chuyến thăm đã tạo thêm khuôn khổ hợp tác trong lĩnh vực thương mại, quốc phòng, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp và khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, các cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các bộ và cơ quan liên quan của New Zealand, Australia đã cụ thể hóa ngay những thỏa thuận của lãnh đạo chính phủ. Trong đó, cả hai nước đều cam kết mở cửa thị trường nông sản, đi cùng với hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho ngành nông nghiệp, cũng như trong lĩnh an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng cho Việt Nam.

Một điều đặc biệt, trong chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm 3 trường đại học lớn của New Zealand và Australia, hành động biểu tượng cho mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và dạy nghề. Dù hiện tại, Việt Nam có hơn 3.000 sinh viên học tại New Zealand và gần 100.000 đã và đang học tại Australia, đứng thứ 4 trong số các nước có nhiều sinh viên học tại nước này, nhưng với tinh thần, giáo dục là một trụ cột của mối quan hệ đối tác chiến lược, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhất trí với Thủ tướng New Zealand và Australia về việc sẽ đưa thêm nhiều sinh viên Việt Nam sang học tại 2 nước này, cũng như triển khai hợp tác về đào tạo nghề. Bởi 2 nước này có chương trình và các bộ giáo trình dạy nghề chuẩn quốc tế. Nếu dạy nghề Việt Nam được chuẩn hóa như hai nước này thì người có bằng nghề có thể làm việc được ở nhiều nước.

Thủ tướng Malcolm Turnbull đánh giá chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược ngay trước thềm Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia là đóng góp tích cực và ý nghĩa cho Hội nghị cũng như cho quan hệ ASEAN - Australia. Trong các phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng đã khẳng định thông điệp Việt Nam ủng hộ việc cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Australia. Thủ tướng cũng ủng hộ Australia có cam kết mạnh mẽ hơn đối với hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng của cả khu vực, cũng như xu thế tự do hóa thương mại và đầu tư.

Là 1 trong 4 Nhà Lãnh đạo ASEAN được mời phát biểu chính tại phiên họp hẹp của hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ ra thực trạng các vùng biển ở khu vực, tuy bề mặt ổn định, nhưng bên dưới vẫn có sóng ngầm, do đó cần lấy thượng tôn pháp luật làm nền tảng để xây dựng lòng tin.

Trong 1 tuần bận rộn cho các mối quan hệ hướng tới đối tác chiến lược giữa Việt Nam và New Zealand, thiết lập quan hệ chiến lược với Australia và tăng cường quan hệ chiến lược giữa ASEAN và Australia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự gần 50 sự kiện. Tất cả đều nhằm tiếp tục mở ra những cơ hội mới về giáo dục và đào tạo cho các sinh viên, đối tác mới cho các trường đại học, cũng như thị trường cho người nông dân, doanh nghiệp, cùng với những dòng vốn đầu tư mới. Bên cạnh đó, đây còn là sự khẳng định vai trò của Việt Nam trong ASEAN và các đối tác nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng cho Việt Nam cũng như trong khu vực.

'Chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  thành công rất tốt đẹp' "Chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thành công rất tốt đẹp"

VTV.vn - Chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thành công rất tốt đẹp trên nhiều phương diện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước