Những mối nguy trong nhà với trẻ nhỏ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/03/2017 08:31 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong vòng một tháng qua, liên tiếp 2 em nhỏ đã tử vong, vì những mối nguy hiểm tưởng trừng như vô hại ở ngay trong nhà.

Mới đây, một bé trai 15 tháng tuổi đã may mắn sống sót, sau khi bị rơi xuống đất, từ tầng 5 của khu chung cư. Vụ việc xảy ra tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Trước đó, vào ngày 14/2, bé Dương Tấn Trọng chơi cùng mẹ, trong căn hộ trên tầng 5 khu chung cư. Trong lúc mẹ vào nhà vệ sinh, bé đã chạy ra khu vực cầu thang bộ của tòa nhà và bị rơi xuống đất từ tầng 5. Bé được đưa vào Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, trong tình trạng xuất huyết não, dập não, dập phổi và gãy tay chân.

Cũng theo phản ánh của người dân, các thanh chắn lan can cầu thang của khu chung cư quá thưa. Tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là với trẻ em.

Vụ việc ở Đà Nẵng, một lần nữa là lời cảnh báo với những bà mẹ đang có con nhỏ, các mẹ cần luôn theo sát trẻ. Chỉ trong vòng một tháng qua, liên tiếp 2 em nhỏ đã tử vong, vì những mối nguy hiểm tưởng như vô hại ở ngay trong nhà.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là một bé trai 5 tuổi, tại quận 10, TP.HCM. Em tử vong do bị ngạt thở khi ăn thạch rau câu. Bé trai dùng miệng để hút miếng thạch ra khỏi vỏ, nhưng do hút quá mạnh, miếng thạch không rơi vào thực quản, mà rơi vào đường thở.

Trường hợp thứ 2, là một cháu bé 17 tháng tuổi. Em bị ngạt thở do ngã chúi đầu vào xô nước. Theo lời kể của người nhà, trong lúc người lớn không để ý, em bé đã nghịch nước trong một chiếc xô. Mặc dù xô chứa rất ít nước, nhưng đủ để khiến bé ngạt thở.

Không chỉ luôn phải theo sát các bé, các bậc phụ huynh cũng cần biết cách sơ cứu cho trẻ khi xảy ra tai nạn. Bởi theo các bác sỹ, trong những vụ việc vừa rồi, nếu như sơ cứu đúng cách và kịp thời vẫn có cơ hội để cứu sống trẻ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


Từ khóa:

trẻ nhỏ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước