Những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua

P.V (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 17/05/2014 07:00 GMT+7

Diễn biến xung quanh việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc tại vùng biển của Việt Nam là vấn đề được dư luận quan tâm nhất trong tuần qua.

Thông tin cập nhật liên tục về diễn biến tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981

Những diễn biến mới nhất tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 (VIDEO cập nhật)

PV VTV đưa tin từ Hoàng Sa: Sáng 15/5, tàu Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng lớn bảo vệ giàn khoan.

Cập nhật ngày 15/5: Tàu của ngư dân Việt Nam vẫn bám biển Hoàng Sa.

Nhóm phóng viên VTV đã có mặt tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, gần khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để liên tục cập nhật thông tin mới nhất về tình hình từ thực địa.

‘ Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam Người dân Việt Nam khắp mọi nơi đều hướng về biển đảo Tổ quốc

Ngư dân Đồng Hới ra khơi bám biển, khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Cả nước động viên, chia sẻ với lực lượng Kiểm ngư Việt Nam

Người dân cả nước đồng lòng hướng về biển đảo

Trước hành động hạ giàn khoan dầu khí bất hợp pháp của Trung Quốc, vi phạm chủ quyền của Việt Nam, người dân Việt đã bày tỏ lòng yêu nước, với những hành động cụ thể: Những ngư dân kiên cường bám biển; Những em học sinh xếp hình bản đồ Tổ quốc trong giờ chào cờ; Cả nghìn người cùng hát bài hát “Nơi đảo xa”; Những cá nhân, tổ chức nhiệt tình tham gia các chương trình ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa, bảo vệ chủ quyền biển đảo…

‘ Tàu cá của ngư dân hoạt động gần khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc. (Ảnh: VnExpress)

Doanh nghiệp tại Vũng Áng, Hà Tĩnh và Bình Dương trở lại hoạt động bình thường

Đại tướng Trần Đại Quang: Sớm khởi tố những đối tượng cầm đầu quá khích

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an ninh trật tự

Sau khi xảy ra vụ việc xô xát ngày 14/5 tại Khu kinh tế Vũng Áng, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã bắt tạm giam và khởi tố những người có hành vi đập phá, trộm cắp tài sản trong vụ xô xát này. Đến ngày 16/5, các công nhân tại đây đã trở lại công ty làm việc, hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra bình thường.

Sau ba ngày xảy ra vụ kích động tại Bình Dương, tình hình an ninh trật tự tại các khu công nghiệp đã ổn định. Tại Khu Công nghiệp Vsip 1, Bình Dương, hơn 100 doanh nghiệp trên tổng số 214 doanh nghiệp đã sản xuất trở lại. 60% chuyên gia người nước ngoài của Công ty chế biến gỗ Kaiser (100% vốn Đài Loan) cũng đã quay trở về công ty, ổn định sản xuất.

Ngày 15/5, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi Bộ Công an; các Bộ, các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo an ninh trật tự.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước