Những thành tựu về Luật quốc tế trong năm 2016 của Việt Nam

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/12/2016 21:09 GMT+7

PGS.TS, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao (phải) cùng TS. Nguyễn Minh Vũ (trái) - Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế - Bộ Ngoại giao tại buổi bầu cử ILC ở New York. Ảnh: Hội Luật Quốc tế Việt Nam.

VTV.vn - Buổi tọa đàm "Việt Nam 2016 - Năm luật Quốc tế" có mục đích tổng kết lại những thành tựu và các dấu mốc chính của Việt Nam trên khía cạnh luật pháp quốc tế trong năm 2016.

Tại buổi tọa đàm diễn ra chiều 29/12 tại Hà Nội, các đại biểu đã vinh danh thành viên Hội Luật quốc tế Việt Nam. Đại sứ Nguyễn Hồng Thao trở thành người Việt Nam đầu tiên trúng cử vào Ủy ban Luật pháp Quốc tế của Liên hợp quốc (ILC) nhiệm kỳ 2017-2021.

Việc Đại sứ Nguyễn Hồng Thao được bầu chọn làm thành viên ILC là một dấu mốc lớn và là bước tiến quan trọng của Việt Nam tại các diễn đàn pháp lý quốc tế.

Buổi tọa đàm cũng ghi nhận thành công của việc ra mắt Hội Luật Quốc tế Việt Nam trong năm 2016 với Đại sứ Nguyễn Bá Sơn giữ cương vị Chủ tịch. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có Hội Luật Quốc tế, một bước đi có ý nghĩa nhằm bắt nhịp với xu hướng phát triển của Luật Quốc tế tại khu vực và thế giới, góp phần nâng cao vị thế, tiếng nói khoa học - pháp lý của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế.

Tham gia Ủy ban Luật pháp quốc tế, Việt Nam có những lợi ích gì? Tham gia Ủy ban Luật pháp quốc tế, Việt Nam có những lợi ích gì?

VTV.vn - Ngày 3/11, sau cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng LHQ tại New York, Tiến sĩ - Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Hồng Thao đã trúng cử vào Ủy ban Luật pháp quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước