Niềm vui của làng nghề sản xuất ghe xuồng “to thành nhỏ”

Minh Xuân (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 07/09/2016 10:59 GMT+7

VTV.vn - Người dân ở làng nghề sản xuất ghe xuồng Bà Đài rất vui với hướng đi mới sản xuất xuồng thu nhỏ để triển lãm.

Làng nghề sản xuất ghe xuồng Bà Đài ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã có hơn trăm tuổi, cung cấp nhiều sản phẩm ghe xuồng đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Làng nghề hoạt động nhộn nhịp nhất là vào đầu mùa nước nổi. Tuy nhiên, vài năm gần đây, tiếng cưa, tiếng đục ngày càng vắng dần. Làng nghề "teo tóp", chỉ còn hơn chục hộ theo nghề, nhiều xưởng tàu quy mô bỏ không. Thợ mộc lành nghề cũng bỏ cưa, bỏ đục để làm vườn.

Tuy nhiên, một hướng đi mới đã xuất hiện tại làng nghề này - sản xuất ghe xuồng thu nhỏ để triển lãm. Theo đó, một chiếc xuồng thu nhỏ có giá thấp nhất là 500.000 đồng, gần bằng giá trị của một chiếc xuồng thật. Một lần nữa, làng nghề sản xuất ghe xuồng "to thành nhỏ" vẫn có tương lai khả quan. Mồ hôi vẫn rơi, tiếng búa, dùi, cưa, đục vẫn còn vang và người thợ vẫn duy trì được nghề của cha ông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước