Ninh Thuận có nhiều đề xuất, kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đức Đệ (VTV8)-Thứ hai, ngày 04/07/2016 14:11 GMT+7

VTV.vn - Chiều 3/7, sau khi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi THPT tại Ninh Thuận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã đề xuất chủ trương nâng trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận và phân hiệu Đại học Nông Lâm Ninh Thuận lên thành trường Đại học Ninh Thuận. Đồng thời đề nghị Bộ hỗ trợ vốn để xây mới trường chuyên.

Kết thúc năm học 2015 – 2016, quy mô các cấp học tại tỉnh Ninh Thuận được tiếp tục duy trì và ổn định. Cơ sở vật chất được đầu tư có trọng điểm, không còn tình trạng học ca ba. Tuy nhiên, vẫn còn 49 phòng học tạm, học nhờ, chủ yếu tập trung ở các cấp học mầm non, nhiều nhất ở huyện Bác Ái, Ninh Phước.

Tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị hỗ trợ khoảng 40 tỷ đồng để chống xuống cấp 4 trường phổ thông dân tộc nội trú, đề nghị cho một trường đại học hoặc doanh nghiệp hỗ trợ, cùng địa phương tập trung phát triển giáo dục huyện Bác Ái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước