Ninh Thuận: Nơi khô khát, nơi thừa nước

Đức Đệ (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 11/04/2016 14:43 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Ninh Thuận đang diễn ra tình trạng nơi thì khô khát, nơi thì thừa nước.

Hạn hán khu vực Nam Trung Bộ vẫn diễn biến căng thẳng khi dự báo đến hết tháng 8 mới có mưa. 23.000ha đất lúa đã phải dừng sản xuất. Tuy nhiên, tại tỉnh Ninh Thuận lại đang diễn ra sự bất hợp lý trong việc điều tiết nước.

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc tiết kiệm nguồn nước phải xả ra biển, điều hòa dòng chảy từ mùa khô sang mùa mưa, từ thượng lưu xuống hạ lưu bằng việc kết nối các kênh dẫn và liên thông hồ đập là giải pháp cần thiết để Ninh Thuận chống hạn hiệu quả.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước