Ninh Thuận: Trồng cây chắn cát ngăn sa mạc hóa

Anh Thư, Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 05/07/2016 16:21 GMT+7

VTV.vn - Để ngăn chặn cát bay, cát nhảy (sa mạc hóa), một giải pháp đang được Ninh Thuận triển khai là trồng cây chắn cát.

Tại tỉnh Ninh Thuận, Neem hay còn gọi là xoan châu Phi đã được trồng thành rừng. Trải qua các mùa khô hạn, 3 năm qua đã chứng minh đây là cây có thể phủ xanh các trảng cát lớn tại Ninh Thuận.

Sau cây Neem, hiện Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam còn tìm ra một loại cây bản địa có tên là Thanh Thất. Dự kiến, năm nay sẽ có 220.000ha được trồng. Đây là loại cây có thể hạn chế được tình trạng gia súc ăn cây non khi trồng xuống, giúp phủ xanh nhanh những diện tích đồi trọc, cồn cát ven biển.

Những cồn cát được phủ xanh sẽ là vành đai bảo vệ cuộc sống của người dân ven biển. Trong hơn 13.000 rừng phòng hộ, Ninh Thuận đang có khoảng 2.000ha cây Neem và phi lao. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào thu hút ngày càng nhiều bà con tham gia trồng và bảo vệ loại cây này.

Gia tăng sa mạc hóa tại Ninh Thuận Gia tăng sa mạc hóa tại Ninh Thuận

VTV.vn - Hiện tượng sa mạc hóa đang ngày gia tăng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước