Nổ lớn ở Bắc Ninh: 2 người tử vong, nhà cửa bán kính 500m hư hại nặng nề

VTV-Thứ tư, ngày 03/01/2018 06:37 GMT+7

VTV.vn - Lúc 4h30 sáng nay, một vụ nổ đã xảy ra tại một cơ sở thu mua phế liệu ở làng Quan Độ, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh.

Hồi 4 giờ 30 phút, ngày 3/1, tại nhà anh Nguyễn Văn Tạo (sinh năm 1973) ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong đã phát ra tiếng nổ lớn. Vụ nổ tại cơ sở thu mua phế liệu làm sập 5 ngôi nhà, vùi lấp nhiều nạn nhân. Bán kính 500m quanh vụ nổ nhiều nhà bị tốc mái, vỡ kính. Tại hiện trường rất nhiều đầu đạn súng trường văng khắp nơi.

Người dân địa phương cũng cho hay, chủ nhà nơi xảy ra vụ nổ cơ sở thu gom phế liệu, nên có khả năng chủ nhà đã chứa nhiều đạn dược cũ trong nhà.

"Khoảng 4h30, có một tiếng nổ, sau đó nổ lớn hơn, có ánh sáng phát ra. Đạn rào rào như mưa. Chủ nhà buôn phế liệu nên có thể chứa đạn dược. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng phải quản lý chặt chẽ", ông Nguyễn Văn Lý - Trưởng thôn Quan Độ cho biết.

Ghi nhận ban đầu, có 2 cháu bé tử vong và 10 người bị thương.

Danh sách các nạn nhân tử vong và bị thương trong vụ nổ sáng nay tại Bắc Ninh:

2 nạn nhân đã tử vong:  Nguyễn Tiến Nam, 1 tuổi (nam);  Đặng Thuỳ Trang, 5 tuổi (nữ) 

4 nạn nhân bị thương: Đặng Thị Thắm, 23 tuổi (nữ); Nghiêm Thị Hằng, 49 tuổi (nữ); Nguyễn Văn Lợi, 29 tuổi (nam);  Đặng Đình Tiến, 32 tuổi (nam)

Nổ lớn ở Bắc Ninh: Vẫn chưa hết nguy hiểm, đạn 15.5 cm được phát hiện ở một kho khác - Ảnh 1.

Nổ lớn ở Bắc Ninh: Vẫn chưa hết nguy hiểm, đạn 15.5 cm được phát hiện ở một kho khác - Ảnh 2.

Đối với các bệnh nhân nằm viện, bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức cấp cứu, làm những thủ tục xét nghiệm cần thiết. Qua thăm khám, chụp CT, các bác sỹ không phát hiện trường hợp chấn thương sọ não. Các bệnh nhân hiện đang tiếp tục được theo dõi, tiêm thuốc, truyền dịch và giảm đau.

Sáng 3/1, tổ công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cũng đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị. Theo thông tin mới nhất, có một bệnh nhân nặng được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức là chị Đặng Thị Thắm, 23 tuổi, bị đa chấn thương, vỡ xương chậu, hiện đang theo dõi vỡ bàng quan.

Nổ lớn tại Bắc Ninh nhìn từ trên cao.

Phóng viên VTV cập nhật thông tin về vụ nổ tại Bắc Ninh

Nổ lớn ở Bắc Ninh: Vẫn chưa hết nguy hiểm, đạn 15.5 cm được phát hiện ở một kho khác - Ảnh 5.

Người dân đang tập trung tại hiện trường

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ nổ:

Nổ lớn ở Bắc Ninh: Vẫn chưa hết nguy hiểm, đạn 15.5 cm được phát hiện ở một kho khác - Ảnh 6.

Nổ lớn ở Bắc Ninh: Vẫn chưa hết nguy hiểm, đạn 15.5 cm được phát hiện ở một kho khác - Ảnh 7.

Nổ lớn ở Bắc Ninh: Vẫn chưa hết nguy hiểm, đạn 15.5 cm được phát hiện ở một kho khác - Ảnh 8.

Nổ lớn ở Bắc Ninh: Vẫn chưa hết nguy hiểm, đạn 15.5 cm được phát hiện ở một kho khác - Ảnh 9.

Nổ lớn ở Bắc Ninh: Vẫn chưa hết nguy hiểm, đạn 15.5 cm được phát hiện ở một kho khác - Ảnh 10.

Nổ lớn ở Bắc Ninh: Vẫn chưa hết nguy hiểm, đạn 15.5 cm được phát hiện ở một kho khác - Ảnh 11.

Nổ lớn ở Bắc Ninh: Vẫn chưa hết nguy hiểm, đạn 15.5 cm được phát hiện ở một kho khác - Ảnh 12.

Nổ lớn ở Bắc Ninh: Vẫn chưa hết nguy hiểm, đạn 15.5 cm được phát hiện ở một kho khác - Ảnh 13.

VTV News đang tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.

Lên trên

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước