Nỗ lực đưa trẻ có hội chứng tự kỉ hoà nhập tại trường học

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/03/2018 18:43 GMT+7

VTV.vn - Những năm trở lại đây tình trạng trẻ em mắc bệnh tự kỷ có chiều hướng tăng. Tuy nhiên, không dạy chuyên biệt như trước, nhiều trường học đang nỗ lực giúp trẻ hoà nhập.

Hướng tới ngày 2/4 - Ngày thế giới nhận biết chứng tự kỷ, hôm nay Phòng GD &ĐT Quận Cầu Giấy, Hà Nội đã kết hợp với Đại Sứ quán Mỹ mời chuyên gia tâm lý Michelle Peters tập huấn và trò chuyện với phụ huynh có con Tự kỷ tuổi vị thành niên.

Nỗ lực đưa trẻ có hội chứng tự kỉ hoà nhập tại trường học - Ảnh 1.

Buổi tập huấn giáo dục trẻ tự kỷ với giáo viên và phụ huynh

Nỗ lực đưa trẻ có hội chứng tự kỉ hoà nhập tại trường học - Ảnh 2.

Nhiều thắc mắc của phụ huynh đã được giải đáp, khiến các vị phụ huynh vững tin hơn để đồng hành cùng con em mình, đặc biệt khi bước vào độ tuổi vị thành niên.

Trước đây, thường có những trường hay lớp chuyên biệt dành cho trẻ có hội chứng tự kỷ. Tuy nhiên, theo chuyên gia Michelle Peters thì ở độ tuổi tiểu học, mầm non nên để cho trẻ có cơ hội được hoà nhập với bạn bè xung quanh, trường học nên tạo điều kiện tốt nhất để cho trẻ được học tập, đối xử như trẻ phát triển bình thường.

Thực tế cho thấy nhiều trẻ mắc hội chứng tự kỷ sau một thời gian học hoà nhập tại trường đã có nhiều tiến bộ rõ rệt, tăng khả năng chú ý, tập trung hơn, nhiều trẻ tỏ rõ năng khiếu như âm nhạc, hội hoạ...

Nỗ lực đưa trẻ có hội chứng tự kỉ hoà nhập tại trường học - Ảnh 3.
Nỗ lực đưa trẻ có hội chứng tự kỉ hoà nhập tại trường học - Ảnh 4.

Một trẻ mắc hội chứng tự kỷ tự tin thể hiện khả năng đánh đàn.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng GD & ĐT quận Cầu Giấy cho rằng quận Cầu Giấy đang tích cực tăng cường các buổi tập huấn với giáo viên và phụ huynh để cùng đồng hành với trẻ. Hiện tại Việt Nam trẻ mắc chứng tự kỷ ở thể nhẹ là phổ biến, nên mô hình hoà nhập là ưu việt. Ông cũng cho rằng, chỉ có hoà nhập mới tạo được điều kiện tốt nhất để trẻ mắc hội chứng tự kỷ được phát triển như bao trẻ bình thường khác.

Góc nhìn mới về không gian của người tự kỷ Góc nhìn mới về không gian của người tự kỷ

VTV.vn - Triển lãm "Những cuộc gặp" được thực hiện với mong muốn khán giả sẽ dừng lại và suy ngẫm nhiều hơn về nghệ thuật cũng như các vấn đề liên quan đến hội chứng tự kỷ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước