Nở rộ hình thức cho vay tài chính sinh viên

Trâm Anh - Duy Hoàng (VTV9)-Thứ tư, ngày 24/01/2018 10:41 GMT+7

VTV.vn - Nắm bắt được nhu cầu dịp cận Tết, xung quanh các trường đại học, cao đẳng ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hiện đang nở rộ dịch vụ cho vay tài chính sinh viên.

Tại thành phố Nha Trang, dày đặc trên những bức tường, trụ điện, trước cổng trường, ký túc xá sinh viên là những tờ quảng cáo cho vay tài chính sinh viên với các thông tin hấp dẫn, qua đó sinh viên có nhu cầu vay tiền có thể gọi ngay. Trên các tờ quảng cáo này không có địa chỉ, tên của đơn vị giao dịch, thông tin duy nhất là số điện thoại và các yêu cầu đơn giản.

Thậm chí, còn có những đối tượng lân la chào mời sinh viên vay tiền. Để dụ dỗ sinh viên, ngoài việc nhận cầm tài sản cho vay tín chấp, dịch vụ tài chính sinh viên còn có chiêu cho sinh viên vay tiền mua điện thoại di động trả góp.

Trên thực tế, đây là một hình thức cho vay nặng lãi bởi theo Điều 468 Luật Dân sự hiện hành, quy định lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận không được vượt quá 20 %/năm của khoản tiền vay. Đã có không ít sinh viên bị vướng vào tình cảnh không trả được lãi suất. Không chịu được áp lực bị đe dọa, nhiều sinh viên đã bỏ học giữa chừng để trốn nợ.

Ngành chức năng rất khó can thiệp bởi khi vay tiền qua các dịch vụ này, sinh viên chỉ thỏa thuận miệng theo hình thức vay tín chấp, không có hợp đồng cụ thể, không đưa ra được giấy tờ chứng minh về việc lãi suất cho vay cao.

Sinh viên vay vốn - tưởng xóa nghèo, lại nghèo thêm Sinh viên vay vốn - tưởng xóa nghèo, lại nghèo thêm

VTV.vn - Nhiều sinh viên sau khi học xong không tìm được việc khiến cho các em không có thu nhập để trả nợ học phí và ổn định cuộc sống.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước