Nổ trạm biến áp, mất điện cục bộ

TS-Chủ nhật, ngày 04/08/2013 18:00 GMT+7

 Thống kê sơ bộ của các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình, bão số 5 gây mưa to đã làm hàng nghìn ha lúa mùa ngập úng, đồng thời xảy ra sự cố mất điện cục bộ tại một số huyện.  

Thông tin từ Điện lực Thái Bình: Ngày hôm qua (3-8), tại huyện Kiến Xương xảy ra vụ nổ trạm biến áp thuộc doanh nghiệp sản xuất gạch Vũ Bình, xã Vũ Bình, do mưa lớn gây chạm chập. Điện lực Thái Bình cử cán bộ kỹ thuật xuống hiện trường đấu nối, khắc phục và cấp điện trở lại cho đơn vị.

Buổi trưa cùng ngày, trên địa bàn huyện Hưng Hà có 8/15 lộ đường dây trung thế bị sự cố, gây mất điện cục bộ. Nguyên nhân, do cây đổ vào đường dây làm đứt, chạm chập dẫn đến mất điện. Đến 16 giờ ngày 3-8, Điện lực Hưng Hà mới cấp điện trở lại cho tất cả các xã, thị trấn.

Tại huyện Hưng Hà, lượng mưa trung bình đo được trong chiều hôm qua là trên 100 mm đã làm ngập úng cục bộ đối với diện tích lúa mùa và cây màu hè tại nhiều xã như Thái Phương, Canh Tân, Độc Lập, Duyên Hải…

Còn tại huyện Đông Hưng, lượng mưa trên 80 mm cũng gây ngập úng nghiêm trọng đối với hơn hai nghìn ha lúa mùa gieo thẳng ở xã Đông Phong, Phú Lương, Đông Lĩnh... và hơn 500 ha cây màu hè thu của xã Đông Hà, Trọng Quan, Đồng Phú...

Hiện nay, tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh đã cắt cử cán bộ được phân công xuống địa bàn cùng với địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống úng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình yêu cầu các công ty khai thác công trình thủy lợi chủ động tranh thủ tối đa mực nước thủy triều xuống thấp để mở hết các cống qua đê, chủ động tiêu nước tự chảy cũng như vận hành tối đa các trạm bơm động lực để tiêu úng nhanh, cứu lúa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước