"Nói không" với xe dù, bến cóc trong mùa Tết Mậu Tuất 2018

Nguyễn Hằng, Xuân Hoa, Phan Giang (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 08/02/2018 13:40 GMT+7

VTV.vn - Việc nói không với xe dù, bến cóc hoàn toàn có cơ sở trong mùa Tết Mậu Tuất 2018.

Với những người đến giờ chót mới xác định ngày nghỉ Tết để về quê thì xe hợp đồng hay đón xe dù tại những bến cóc thường là lựa chọn bắt buộc. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với những rủi ro mà năm nào Sở GTVT cũng được phản ánh.

Mua vé tại bến xe, ngoài chuyện được đảm bảo là vé thật còn có thêm sự an tâm khi mà giá vé ngoài được đoàn kiểm tra liên ngành kiểm soát thường xuyên thì ngay chính bến xe cũng có trách nhiệm để đảm bảo vé đến tay hành khách với giá mà nhà xe đã đăng ký. Ngoài 90 xe bus, xe hợp đồng ở các tuyến thấp điểm mà Sở GTVT bổ sung, các nhà xe cũng sẵn sàng phương án.

Với tuyến đi miền Tây, cao điểm phục vụ sẽ trễ hơn miền Đông 3,4 ngày nhưng lượng xe bổ sung cũng không dưới 40 xe. Vì vậy, việc nói không với xe dù, bến cóc hoàn toàn có cơ sở trong mùa Tết Mậu Tuất 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước