Nỗi lo thiếu nguồn nguyên liệu cho các nhà máy đường

Huỳnh Tâm, Nguyễn Thường, Quang Nhật, Anh Thư (VTV9)-Chủ nhật, ngày 03/07/2016 18:54 GMT+7

VTV.vn - Năm 2016, nỗi lo thiếu nguyên liệu chế biến đã đến sớm với các nhà máy đường khi diện tích mía ở niên vụ này đang sụt giảm mạnh do tác động của hạn hán và xâm nhập mặn.

Tại Công ty CP mía đường Sóc Trăng - nhà máy đường duy nhất tại tỉnh Sóc Trăng, khác hẳn mọi năm, năm nay nhà máy này dự kiến sẽ giảm công suất chế biến từ 450.000 tấn xuống còn 430.000 tấn. Nguyên nhân chính là do thiếu nguồn nguyên liệu.

Nguồn mía nguyên liệu thiếu không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của các nhà máy mà còn là cơ hội để đường nhập lậu tấn công vào thị trường. Đây là nỗi lo lớn nhất của các nhà máy đường hiện nay.

Hiện ĐBSCL có 10 nhà máy đường với công suất chế biến hàng triệu tấn mía/năm. Tuy nhiên, diện tích và năng suất mía của vùng liên tục giảm từ 20 - 30% trong khi nhu cầu chế biến lại tăng cao. Vì vậy, việc sớm đầu tư, khôi phục những vùng nguyên liệu mía đã bị thiệt hại đang là yêu cầu cấp bách đặt ra đối với ngành nông nghiệp tại các địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước