Nông dân chủ động xuống đồng đầu năm

Dương Hương (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 01/02/2017 21:04 GMT+7

VTV.vn - Ngày 1/2 (mùng 5 Tết), nông dân nhiều vùng phía Bắc đã ra đồng chuẩn bị sẵn sàng cho việc cấy lúa vụ Đông, vụ lúa chính trong năm.

Không cần xã phát lệnh xuống đồng, người dân huyện Thạch Thất, Hà Nội đã bắt đầu làm đất trên  1/2 diện tích lúa Đông Xuân ngắn ngày.

Đến nay, huyện Thạch Thất đã chuẩn bị đủ nước, đủ mạ cấy cho 85% diện tích giống lúa ngắn ngày, khoảng 4.000 ha. Tính đến nay, sau khi kết thúc đợt 2 xả nước đổ ải, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có trên 434.000 ha đã có nước, đạt gần 70% tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch.

Nếu địa phương nào cũng chủ động được như Thạch Thất thì toàn miền Bắc sẽ đạt kế hoạch gieo cấy 1,137 triệu ha lúa Đông Xuân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước