Nông dân ĐBSCL ra đồng đầu năm mới

Huỳnh Tâm - Quang Nhật (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 31/01/2017 14:24 GMT+7

VTV.vn - Sau ba ngày nghỉ Tết cổ truyền, hôm nay (mùng 4 Tết), nhiều bà con nông dân ở ĐBSCL bắt đầu ra thăm đồng lúa của mình.

Cũng như nhiều nông dân khác ở ĐBSCL, ngay từ sáng sớm mùng 4 Tết, nhiều bà con trồng lúa ở tỉnh Hậu Giang đã đi thăm đồng của mình. Theo bà con nông dân tại đây, ngoài mục đích kiểm tra xem đồng lúa phát triển như thế nào, có bị đổ ngã, sâu bệnh tấn công hay không, việc thăm đồng còn mong thần nông phù hợp lúa trúng, đẹp, sản xuất thắng lợi.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, vụ lúa Đông Xuân này toàn tỉnh xuống giống hơn 70.000 ha, trong đó, thu hoạch được khoảng 2.000 ha. Hiện phần lớn diện tích lúa còn lại đang chín và sắp thu hoạch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước